Đốt nhà bạn gái vì bị từ chối đi chơi

Đoàn Nga| 11/03/2016 15:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ấm ức vì rủ bạn gái đi chơi không được, Dũng rủ bạn mua xăng đem tới nhà bạn gái phóng hỏa.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Việt Dũng, 25 tuổi và Nguyễn Xuân Đức, 24 tuổi. Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Duy, 24 tuổi (ba đối tượng này đều ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo tin tức từ cơ quan Công an, khoảng 2h30 ngày 2/3/2016, Dũng, Đức và Duy rủ nhau đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng uống rượu. Trong lúc “chén chú chén anh”, Dũng kể lại việc rủ bạn gái là chị Minh, 25 tuổi (ở Ngọc Hà, quận Ba Đình) đi chơi nhưng bị chị Minh từ chối, điều đó làm Dũng thấy bực mình. Dũng hậm hực nói với hai người bạn “phải cho nó một trận”.

Đốt nhà bạn gái vì bị từ chối đi chơi

Hai bị can Dũng và Đức 

Đến khoảng 5h sáng, Dũng nhặt một can nhựa của quán phở ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng rồi bảo Đức đi mua 25.000 đồng tiền xăng để đốt nhà chị Minh. Mua được xăng, Đức đưa cho Dũng cầm rồi cùng đến nhà Minh, còn Duy bỏ về nhà ngủ trước. Tại đây, Đức đứng ngoài cảnh giới để Dũng cầm can xăng châm lửa rồi ném vào nhà bạn gái. Thấy ngọn lửa bùng phát, hai đối tượng vội vã bỏ trốn.

Ngọn lửa đã thiêu rụi 3 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp, tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Rất may không có ai bị thương tích.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đốt nhà bạn gái vì bị từ chối đi chơi