Đột kích 4 quán cà phê, phát hiện nhân viên “kích dục” cho khách

Hồ Giàu| 21/01/2016 11:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau quá trình xác minh, theo dõi, lực lượng chức năng TP Tân An, tỉnh Long An phối hợp với đơn vị liên quan bắt quả tang 4 quán cà phê có nữ tiếp viên “kích dục” cho khách.

Cơ quan Công an TP Tân An (Long An) vừa cho biết, đã tiến hành xử phạt hành chính các chủ quán cà phê trên địa bàn về hành vi “sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức hoạt động” theo khoản 2, Điều 25, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Đột kích 4 quán cà phê, phát hiện nhân viên “kích dục” cho khách

Nhiều quán cà phê thuê nhân viên hoạt động "kích dục" cho khách (hình minh họa)

Trước đó, Công an TP Tân An đã bất ngờ kiểm tra các quán gồm: Quán cà phê  Hương Cà Phê, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, do Nguyễn Thị Thành Nhàn (SN 1959, ngụ ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) làm chủ; quán cà phê Ngọc Giàu, đường tỉnh 827, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, do Nguyễn Thúy Kiều (SN 1984, ngụ khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) làm chủ; quán cà phê Bà Sáu, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm do Đinh Văn Phi Thanh (SN 1974, ngụ ấp 2, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành) làm chủ và quán cà phê Oanh Oanh, đường tỉnh 827, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, do Nguyễn Văn Rubi (SN 1977, ngụ ấp Bình Nam, xã Bình Tâm) làm chủ.

Tại các quán cà phê trên, Công an đều bắt quả tang các nhân viên đang thực hiện “kích dục” cho khách. Theo lời khai của các đối tượng thì mỗi lần “kích dục” cho khách, nhân viên đều thu 120 nghìn đồng. Số tiền này, nhân viên “kích dục” nộp lại 50% cho chủ quán còn lại nhân viên hưởng.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động này diễn ra phức tạp tại một số quán cà phê trá hình trên địa bàn gây bức xúc trong dư luận. Thời gian qua, cơ quan chức năng tích cực kiểm tra bất ngờ, xử lý các chủ quán vi phạm, lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đột kích 4 quán cà phê, phát hiện nhân viên “kích dục” cho khách