Đi viếng đám ma, cháu bị chú rể đâm tử vong

Vũ Ba| 20/08/2019 21:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau bữa rượu trưa thì xảy ra mâu thuẫn từ việc xướng tên người đến viếng đám ma nên Hiên và Kiên đánh chửi nhau. Sau đó, Hiên lấy dao đâm một nhát vào phần sườn bụng, khiến Kiên tử vong.

Ngày 20/8, thông tin CATP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng trên.

Trước đó, chiều 17/8, tại nhà ông Cù Văn Huống (SN 1927, ở thôn Giữa, xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng) có đám tang.

Do là quan hệ là gia đình nên anh Nguyễn Bùi Kiên (SN 1979, cùng ở thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, Thủy Nguyên) và Lê Văn Hiên (SN 1972, ở thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, Thủy Nguyên; là chú rể của Kiên) cùng đến viếng, dự đám tang.

Đến 15h30 cùng ngày, sau bữa rượu trưa, giữa Hiên và Kiên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn từ việc xướng tên người đến viếng đám tang. Quá trình ẩu đả, Hiên lấy dao đâm một nhát vào phần sườn bụng, khiến Kiên bị thương tích nặng. Sau đó, Kiên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đi viếng đám ma, cháu bị chú rể đâm tử vong

Khu vực xảy ra vụ việc

Nhận tin báo, Công an xã Lưu Kiếm và Công an huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi được vận động, Hiên đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. 

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi viếng đám ma, cháu bị chú rể đâm tử vong