Di lý nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng ra Hà Nội

Mai Đỉnh| 20/08/2017 14:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã di lý Đào Tấn Cường, nghi phạm có hành vi nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20/8, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã di lý nghi phạm Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra hành vi đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Theo đại diện C45, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra nên chưa thể tiết lộ nội dung chi tiết.

Trước đó, tối 18/8, Cục C45 Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Đào Tấn Cường (anh trai Chánh VP Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng) để điều tra hành vi đe dọa giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Đào Tấn Cường đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin với nhiều nội dung đe dọa gửi tới số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Thời điểm trước khi bị bắt, ông Cường là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di lý nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng ra Hà Nội