Đến nhà thông gia, bố vợ bị con rể chém trọng thương

Nguyễn Hào| 07/01/2017 07:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy vợ con chuẩn bị đồ đạc đi về bên ngoại, Khánh tức tối cãi nhau với bố vợ và dùng dao chém nhạc phụ trọng thương.

Ngày 6/1, VKSND huyện Cư'Mgar, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Khánh, SN 1988, trú tại thôn Thạch Sơn, xã EaM’đroh, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk về tội Cố ý gây thương tích.

Đến nhà thông gia, bố vợ bị con rể chém trọng thương

Hình minh họa

Theo hồ sơ, Khánh và chị Trần Thị Mỹ L. kết hôn với nhau và có một con chung. Tuy nhiên do cuộc sống hôn nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên Khánh và Ly đã ly thân. Linh đưa con gái về sống với bố đẻ là ông Trần Văn Quang (SN 1959, trú cùng thôn).

Chiều ngày 23/8/2016, ông Quang cùng con gái và cháu đến nhà ông Lê Tuấn Hải (bố đẻ Khánh) để thăm người ốm. Lúc này Khánh cũng đi uống rượu về thấy bố vợ và vợ ở nhà mình nên đến bồng đứa con đi chơi.

Một lúc sau, chị L đi về nhà của hai vợ chồng (gần nhà ông Hải) để lấy thêm quần áo cho con cùng một số đồ dùng sinh hoạt khác rồi quay lại nhà bố chồng.Do con quấy khóc nên sau đó, Khánh bế đứa bé về trao cho vợ.

Lúc này, ông Quang cùng chị L cũng đứng dậy xin phép ra về. Thấy chị L mang theo nhiều đồ đạc về cùng ông Quang nên Khánh tức giận cãi nhau với bố vợ.

Sau đó Khánh cầm con dao ở hiên nhà chạy theo chém ông Quang vào đầu và vùng mặt bên phải, tỉ lệ thương tích là 21%.

Cơ quan chức năng huyện Cư'Mgar đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến nhà thông gia, bố vợ bị con rể chém trọng thương