Đâm chết người vì mâu thuẫn trong đám cưới

Trần Sỹ| 14/11/2017 16:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa qua trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng mà các nghi can đều gây án sau khi đi dự đám cưới.

Theo đó, khoảng 16h30’ ngày 12/11, khi đang dự đám cưới tại làng Khô, xã Ia Pia (Chư Prông) giữa Đỗ Đan Trường (16 tuổi) và Phạm Văn Ninh (32 tuổi, trú tại làng Khô, xã Ia Pia) xảy ra mâu thuẫn.

Đâm chết người vì mâu thuẫn trong đám cưới

Nguyễn Tiến Tiến tại Công an. Ảnh Công an Gia Lai

Bực tức, Trường rủ thêm Nguyễn Văn Khổ (18 tuổi), Mai Văn Dân (15 tuổi), Bùi Văn Tiến (16 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (19 tuổi), cùng trú tại thôn 1, xã Ia Pia cầm hung khí đến nhà của Phạm Văn Lâm (em ruột của Ninh) để tìm Ninh. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, khi Ninh dùng đá ném vào nhóm của Trường thì Trường lao đến dùng dao thái lan đâm hai nhát trúng vào ngực trái khiến Ninh tử vong.

Cách đó không lâu, tại xã H’Neng, huyện Đăk Đoa, nghi can Nguyễn Tiến Tiến (40 tuổi, trú tại thôn Châu Giang, H’Neng, Đăk Đoa) đã đến Công an huyện Đăk Đoa đầu thú về hành vi giết người vào ngày 3/11.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, khoảng 15h ngày 03/11, sau khi đi dự đám cưới về, Tiến đến nhà anh Nguyễn Hữu Mạnh (28 tuổi) và anh Trần Đình Chiến (23 tuổi, trú cùng thôn) để nhậu tiếp. Tại đây, giữa Tiến và Chiến xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tiến đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực làm anh Chiến tử vong.

Hiện các vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì mâu thuẫn trong đám cưới