Đâm chết người vì em gái bị trêu chọc

Ngọc Giàu| 21/06/2017 16:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Chung (SN 1994, trú ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) về hành vi giết người.

Đâm chết người vì em gái bị trêu chọc

Trần Thanh Chung tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 18h30 ngày 18/5/2017, Nguyễn Văn Sỹ (SN 1982, trú xã Bình Minh, huyện Bù Đăng; Nguyễn Văn Dinh (SN 1982, trú xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) ngồi uống nước trước cửa phòng trọ số 9, ấp 1, xã Tiến Hưng, huyện Đồng Xoài, Bình Phước. Lúc này, Trần Thanh Chung (ở phòng trọ số 7) đi làm về. Khi đi ngang qua chỗ Sỹ và Dinh, Chung nghe thấy Sỹ trêu chọc em gái mình là Trần Thị T.H (SN 1996) nên bực tức cầm gậy cao su đánh Sỹ.

Được mọi người can ngăn nên Sỹ và Dinh bỏ về. Lo sợ Sỹ và Dinh quay lại đánh mình nên Chung thủ sẵn con dao bấm giấu trong người. Khoảng 20 phút sau, Sỹ, Dinh cùng Huỳnh Hoàng Sang, SN 1990, trú thôn 2, xã Đăng Hà, huyện Đắk K’Rông, tỉnh Đắk Nông quay lại và xông vào phòng trọ đánh Chung.

Chung rút dao trong người đâm Sỹ, Đình và Sang và làm Sỹ bị thương nặng. Sỹ được Định và Sang đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Ngay sau đó, Chung đến Công an đầu thú.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì em gái bị trêu chọc