Đắk Lắk: Bị đâm tử vong vì chém hụt hàng xóm

Phương Nam| 03/05/2017 13:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi vừa về đến nhà, Ngọc thấy anh Dũng trên tay cầm một con dao rựa từ trong nhà lao ra chém nhưng không trúng nên xuống nhà bếp lấy một con dao thái lan chạy ra đâm vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sáng 3/5, đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, trú tại Thôn 2, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Đắk Lắk: Bị đâm tử vong vì chém hụt hàng xóm

Hình minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 29/4, Ngọc đi nhậu về thấy trong điện thoại có cuộc gọi nhỡ của anh Hoàng Quang Dũng (SN 1984, hàng xóm với Ngọc) nên đã gọi lại và được anh Dũng bảo qua nhà anh Phạm Minh Sang (SN 1994) để lấy tiền hôm bữa cho mượn.

Khi sang tới nơi, Ngọc thấy anh Dũng đang ngồi nhậu cùng với anh Sang và một số người khác, thấy vậy Ngọc vào ngồi nhậu cùng. Trong lúc ngồi nhậu  anh Dũng có nhắc lại chuyện bị vợ của Ngọc chửi cách đây khoảng 2 tháng. Ngồi nhậu được một lúc anh Dũng đứng dậy đi về, khoảng 5 phút sau Ngọc cũng đứng dậy đi về nhà.

Tuy nhiên, khi Ngọc vừa về đến nhà thì thấy anh Dũng từ trong nhà Ngọc đi ra, trên tay cầm 1 con dao rựa lao đến chém nhưng không trúng. Bị chém hụt, Ngọc chạy vào trong nhà bếp lấy 1 con dao thái lan rồi chạy ra sân đâm trúng vào bụng của anh Dũng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mặc dù anh Dũng đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời bắt khẩn cấp Ngọc.

Hiện vụ án đang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Bị đâm tử vong vì chém hụt hàng xóm