Cướp xe đạp điện để bán lấy tiền tổ chức sinh nhật

Vũ Ba| 02/11/2017 11:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền tổ chức sinh nhật, Phạm Văn Trung, Phạm Văn Quang và Nguyễn Đình Trung đã lập kế hoạch, sau đó cùng nhau mang dao đi cướp tài sản.

Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Trung (SN 1998, trú tại thôn Nội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) và Phạm Văn Trung (SN 1996, trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư ) về tội "Cướp tài sản".

Đồng thời, cơ quan Công an áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Phạm Văn Quang (SN 2002, trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) vì đã có hành vi cướp tài sản nhưng chưa đủ tuổi thành niên. 

Theo điều tra, tối ngày 26/10/2017, em Trần Công T. (SN 2002, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) sử dụng xe đạp điện BKS: 17MĐ2-047… đang trên đường đi về nhà, đến đoạn cầu La Uyên (thuộc khu Hùng Tiến 1, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) bất ngờ bị 3 thanh niên lạ mặt gọi lại, yêu cầu cho đi nhờ xe. Khi đến khu vực cầu Ngang S1, một đối tượng đã rút dao thủ sẵn đe dọa, khống chế cướp chiếc xe đạp điện của em T. 

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Vũ Thư nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng.

Cướp xe đạp điện để bán lấy tiền tổ chức sinh nhật

Nguyễn Đình Trung Phạm Văn Trung tại cơ quan Công an

Đến sáng ngày 27/10/2017, lực lượng Công an đã bắt giữ Phạm Văn Trung, Phạm Văn Quang và Nguyễn Đình Trung.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận để có tiền tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Đình Trung, cả 3 đối tượng đã bàn kế hoạch để cướp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp xe đạp điện để bán lấy tiền tổ chức sinh nhật