Công ty Cao Thuận Phát in lậu sách, có dấu hiệu vi phạm hình sự

Phong Vân| 12/09/2020 18:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công ty TNHH Thương mại In công nghệ Cao Thuận Phát (Công ty Cao Thuận Phát) 2 lần bị phát hiện in sách lậu, có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Ngày 11/9, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp với Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương kiểm tra Công ty TNHH Thương mại In công nghệ Cao Thuận Phát (tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Công ty Cao Thuận Phát in lậu sách, có dấu hiệu vi phạm hình sự

Đoàn liên ngành công bố quyết định kiểm tra.

Đoàn liên ngành phát hiện, thu giữ 3.960 cuốn sách thành phẩm Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ - Trẻ 4-5 tuổi; gần 1.000 kg ruột, bìa sách trên và cuốn Giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ - Trẻ 5-6 tuổi; 36 bản kẽm để in các cuốn sách trên.

Các đầu sách này đều ghi tên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ông Cao Toàn Tính, Giám đốc Công ty Cao Thuận Phát không  xuất trình được quyết định xuất bản, hợp đồng in của các cuốn sách tại xưởng; chưa làm sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in.

Công ty Cao Thuận Phát in lậu sách, có dấu hiệu vi phạm hình sự

Công ty Cao Thuận Phát từng bị xử phạt 25 triệu đồng do có hành vi in sách lậu.

Theo Cục An ninh Chính trị nội bộ, thủ đoạn hoạt động của Công ty Cao Thuận Phát là tổ chức in “cuốn chiếu”, in xong lô hàng nào chuyển đi luôn, không để nhiều ở kho xưởng; thuê kho xưởng ở nơi xa trung tâm, ít người qua lại…

Trước đó, tháng 6/2018, Công ty Cao Thuận Phát đã bị Sở Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội xử phạt số tiền 25 triệu đồng, do hoạt động in nhưng cơ sở in không đủ điều kiện theo quy định.

Thời điểm này, địa chỉ trụ sở Công ty Cao Thuận Phát ở đường Vân Trì, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Sau khi bị xử phạt, công ty chuyển về địa chỉ hiện tại để tránh bị kiểm tra.

Luật sư Vũ Văn Biên, Giám đốc Công ty Luật TNHH An Phước nhận định: Những hành vi sai phạm của Công ty Cao Thuận Phát có dấu hiệu vi phạm điểm b, Khoản 1, Điều 344 Bộ luật Hình sự, quy định về hoạt động xuất bản: “In trên 2.000 bản đối với từng xuất bản phẩm mà không có xác nhận đăng ký xuất bản, không có quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; không có bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật”.

Theo Luật sư Vũ Văn Biên, người phạm tội này sẽ bị cảnh cáo, phạt tiền từ 20 đồng đến 200 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Thời gian tới, Cục An ninh Chính trị nội bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Đoàn liên ngành phòng chống in lậu Trung ương và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sai phạm trong hoạt động in lậu, phát hành sách in lậu, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như những đơn vị hoạt động nghiêm túc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Cao Thuận Phát in lậu sách, có dấu hiệu vi phạm hình sự