Chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa rồi trốn vào Quảng Trị

Thanh Phương| 10/07/2017 17:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/7, Công an TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hải Hậu (SN 1985, trú tại phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa rồi trốn vào Quảng Trị

Đối tượng Hậu tại cơ quan điều tra

Trước đó, tại nhà nghỉ Nghĩa Minh ở khu Phố Bắc Nam, P.Trường Sơn, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa), đối tượng Trần Hải Hậu đã làm quen với chủ nhà nghỉ Nghĩa Minh và tự giới thiệu mình là lái xe chuyên đưa khách du lịch vào Sầm Sơn nghỉ mát, hiện đang nghỉ tại nhà nghỉ Hoàng Lan (cạnh nhà nghỉ Nghĩa Minh).

Sau khi làm quen, Hậu hứa hẹn sau này sẽ thường xuyên đưa khách du lịch đến nghỉ tại nhà nghỉ Nghĩa Minh. Sau đó, Hậu đã mượn của chủ nhà nghỉ Nghĩa Minh một chiếc xe máy Wave RSX, BKS: 36N1 – 049.10 nói dối là đi ra bãi để xe, sau đó chiếm đoạt luôn chiếc xe máy rồi bỏ trốn.

Ngày 29/6/2017, qua công tác điều tra xác minh, Công an TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã phát hiện Trần Hải Hậu đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị, nên đã phối hợp với Công an huyện Gio Linh bắt khẩn cấp đối tượng, thu giữ tang vật trả lại cho người bị hại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa rồi trốn vào Quảng Trị