Chém mẹ vợ và vợ thương vong rồi tự sát

T.Thuỷ| 29/10/2017 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Thường Tín cho biết, tối 28/10, tại xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18 giờ ngày 28/10, sau khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Kiểm (SN 1954) và vợ là chị Minh, Trần Văn Bính (SN 1976, trú tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã cầm dao chém mẹ vợ và vợ rồi sau đó tự sát.

Hậu quả, bà Kiểm và Bính đã tử vong, còn chị Minh được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chém mẹ vợ và vợ thương vong rồi tự sát

Hiện trường vụ án mạng

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm, bảo vệ hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Một lãnh đạo UBND xã Hiền Giang cho biết, trước khi xảy ra sự việc, Bính và chị Minh nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Vợ chồng Bính đã ly thân, chính quyền địa phương hòa giải nhưng không thành nên hai người đang làm thủ tục ly hôn.

Được biết, Bính chưa có tiền án tiền sự, ở nhà lái xe công nông và chưa từng gây gổ với ai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém mẹ vợ và vợ thương vong rồi tự sát