Chém hàng xóm nhập viện vì ở chung phòng với mẹ

Bá Mạnh| 10/02/2017 20:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đập cửa song không ai mở, xô cửa thì bị đẩy ra. Khi vào được trong phòng, anh Nam đã cầm dao gọt mía đuổi, chém ông Lý nhiều nhát khiến phải nhập viện điều trị.

Ngày 10/2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tích của bị hại để xử lý đối tượng Nam (19 tuổi, trú xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang củng cố chứng cứ để xử phạt hành chính việc "vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng"  đối với mẹ của Nam và ông Lý.

Sự việc xảy ra cách đây bốn ngày trước, khi Nam ghé qua nhà bà ngoại ở xã Xuân Giang chơi thì bắt gặp mẹ là bà Tình đang ở cùng phòng với người hàng xóm tên Lý.

Nam tiến tới đập cửa song không ai mở, xô cửa thì bị đẩy ra. Lúc sau, khi vào được trong phòng, Nam đã cầm dao gọt mía đuổi, chém ông Lý nhiều nhát khiến người này phải nhập viện điều trị.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông Lý thừa nhận có quan hệ tình cảm với bà Tình nên hẹn hò. Anh Nam khai đã chém ông Lý trong lúc tức giận.

Theo chính quyền địa phương, ông Lý và bà Tình đều có gia đình riêng song không hạnh phúc.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém hàng xóm nhập viện vì ở chung phòng với mẹ