Bình Thuận: Cầm dao đi tìm vợ, đâm chết anh rể

Mai Đỉnh(TH)| 25/02/2017 08:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cầm dao đi tìm vợ để đánh, được người anh rể khuyên can, đối tượng cho rằng người anh rể bao che cho vợ mình nên cầm dao đâm chết.

Tối 24/2, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Tâm, 34 tuổi, trú tại phường Đức Long để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tèo (48 tuổi, trú cùng khu phố 7).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 24/2, Lê Văn Tâm (34 tuổi), trú tại KP7 phường Đức Long, TP Phan Thiết (Bình Thuận) và vợ đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tâm đã đánh vợ dã man. Người vợ do hoảng sợ nên đã chạy sang nhà hàng xóm để trốn. Bực tức, Tâm cầm dao đến các nhà xung quanh để tìm.

Khi đến nhà anh rể là ông Trần Văn Tèo (48 tuổi, anh rể của Tâm) tên thường gọi là Cu ở đối diện, Tâm được ông Tèo khuyên răn về nhà nghỉ ngơi.

Bình Thuận: Cầm dao đi tìm vợ, đâm chết anh rể

Lê Văn Tâm tại cơ quan công an. (Ảnh: Vietnamnet)

Tuy nhiên, thay vì nghe lời anh rể, Tâm lại cho rằng ông Tèo bao che cho vợ nên dùng dao đâm vào người ông Tèo khiến người đàn ông này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Tâm đi đến chùa Linh Thắng Tự ở cách nhà khoảng 2km và bị lực lượng bảo vệ dân phố và công an phường Đức Long đến bắt giữ đưa về trụ sở.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Cầm dao đi tìm vợ, đâm chết anh rể