Bị can chết tại nhà tạm giữ: VKSND tối cao khởi tố vụ án về tội dùng nhục hình

Ngọc Quỳnh| 20/09/2017 08:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định được một số cán bộ Nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có hành vi dùng nhục hình đối với Võ Tấn Minh.

Bị can chết tại nhà tạm giữ: VKSND tối cao khởi tố vụ án về tội dùng nhục hình

Nhiều vết bầm tím trên người bị can Võ Tấn Minh

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình theo Điều 298 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 8/9 tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo thông tin điều tra ban đầu, bị can Võ Tấn Minh, SN 1992, trú tại khu phố Tấn Tài, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến khoảng 17h00’ ngày 8/9 thì tử vong.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ, tài liệu thu thập đã xác định được một số cán bộ Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có hành vi dùng nhục hình đối với Võ Tấn Minh, có dấu hiệu của tội phạm “Dùng nhục hình”.

Liên quan đến sự việc bị can tử vong tại nhà tạm giữ, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tạm đình chỉ năm cán bộ, chiến sĩ bảo vệ tư pháp Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm để phục vụ điều tra liên quan đến cái chết của bị can Võ Tấn Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị can chết tại nhà tạm giữ: VKSND tối cao khởi tố vụ án về tội dùng nhục hình