Bắt tàu nước ngoài vận chuyển hơn 4.000 tấn xăng Ron 92 trái phép

Minh Thảo| 06/12/2016 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Hải đoàn 48 và Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng bắt 1 tàu nước ngoài vận chuyển 1 lượng lớn xăng Ron 92 trái phép.

Theo đó, vào lúc 9 giờ 41 phút ngày 4/12, tại tọa độ 13031’77’’N-109029’00’’E thuộc vùng biển tỉnh Phú Yên, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ tàu SWIFT, quốc tịch Dominica cùng 18 thuyền viên, do Theinmin (SN 1973, quốc tịch Myanmar), làm thuyền thưởng, hải trình từ Nam ra Bắc.

Bắt tàu nước ngoài vận chuyển hơn 4.000 tấn xăng Ron 92 trái phép

Tàu SWIFT đang neo đậu tại vịnh Xuân Đài để phục vụ công tác điều tra (Ảnh BĐBP cung cấp)

Qua kiểm tra và theo khai nhận của thuyền trưởng Theinmin, trên tàu đang chở 4.348,829 tấn xăng Ron 92, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Các thuyền viên đều có hộ chiếu nhưng không làm thủ tục xuất cảnh cùng tàu.

Hiện tàu vi phạm và tang vật đã được đưa về neo đậu tại vịnh Xuân Đài (Phú Yên) để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 26/11, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cũng đã phát hiện và tạm giữ tàu vận tải xăng dầu Danai 8 - Bangkok 16467 (quốc tịch Thái Lan) do ông Pongpituck Sutipong (quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng, trên tàu có 14 người (13 quốc tịch Thái Lan, 1 quốc tịch Singapore), đang vận chuyển 2.100 tấn xăng không rõ nguồn gốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tàu nước ngoài vận chuyển hơn 4.000 tấn xăng Ron 92 trái phép