Bắt nữ y tá trốn truy nã 25 năm

Quốc Thịnh| 02/09/2017 11:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, tuy nhiên nữ y tá gây hậu quả nghiêm trọng khi lén lút khám chữa bệnh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng bị bắt là Vũ Thị Vinh, sinh năm 1952 ở phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình bị truy nã về tội vi phạm các quy định về khám chữa bệnh.

Bà Vinh bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ khi đang ẩn náu ở  Ấp Gò Cát, xã Vĩnh Tri, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. 

Bắt nữ y tá trốn truy nã 25 năm

Theo hồ sơ, Vũ Thị Vinh là đối tượng có tiền án về tội vô ý làm chết người khi còn là y tá tại xã Ninh Sơn, nay là phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình.

Năm 1992, sau khi ra tù, bà Vinh vẫn nhiều lần lén lút hành nghề khám chữa bệnh trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đang bị điều tra, xử lý, lợi dụng việc được cho tại tại ngoại vì nuôi con nhỏ, Vũ Thị Vinh đã bỏ trốn vào tỉnh Long An.

Công an tỉnh Ninh Bình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nữ y tá trốn truy nã 25 năm