Bắt nhóm trộm trâu xuyên biên giới

Công Hải| 09/08/2016 08:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8/8, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo, cho biết vừa phá thành công, bắt nhóm trộm trâu xuyên biên giới.

Trước đó, từ đêm mùng 4 rạng sáng 5/7 đến đêm 20 rạng sáng 21/7, trên địa bàn các huyện biên giới Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn và huyện Tam Đường (Lai Châu), liên tiếp xảy ra 5 vụ trộm trâu với tổng số hơn 20 con trâu bị bắt mất của 12 hộ dân. 

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét. Qua quá trình xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án tập trung đấu tranh, xác minh nhóm 4 đối tượng nghi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Lý A Lâu, sinh năm 1984, ở bản Sàng Sang, xã Mù Sang, huyện biên giới Phong Thổ; Tẩn Chỉn Quan (tên gọi khác Tẩn A Chỉnh, Tẩn A Quan), sinh năm 1979 và Sùng A Lùng sinh năm 1974, cùng ở bản Mù Sang Cao, xa biên giới Mù Sang, huyện Phong Thổ; Lý A Dê sinh năm 1975, ở bản Dền Thàng A, xã Dào San, huyện Phong Thổ. 

Ban Chuyên án đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Phong Thổ vận động các đối tượng ra đầu thú trước pháp luật. Ngày 1/8, đối tượng Lý A Dê đã ra đầu thú, khai nhận chính bản thân đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 25C-008.38, để trở những con trâu do Lý A Lâu, Sùng A Lùng, Tẩn Chỉn Quan và Giàng A Thông (đối tượng người Mông, Trung Quốc, không rõ nhân thân, lai lịch) trộm cắp được, lên xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, rồi tuồn sang Trung Quốc tiêu thụ. Ngày 2 và 3/8, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lý A Lâu và Sùng A Lùng. Riêng đối tượng Tẩn Chỉn Quan và đối tượng Giàng A Thông được xác định đang ở bên Trung Quốc. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, 3 đối tượng Lý A Lâu, Tẩn Chỉn Quan và Sùng A Lùng, thường xuyên tụ tập chơi bời, lêu lổng, không chịu làm ruộng, nương. Đối tượng Lý A Lâu, Tẩn Chỉn Quan có quen với Giàng A Thông và một số đối tượng người Trung Quốc làm nghề mua trâu ở khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, để đưa vào nội địa Trung Quốc bán. Các đối tượng nói trên đã bàn nhau đi trộm cắp trâu đưa lên xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, sau đó đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau. Các đối tượng đã liên tục gây ra hàng loạt vụ trộm trâu nói trên. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục phối hợp cùng lực lượng Công an các huyện, thành phố tiến hành điều tra xác minh truy bắt các đối tượng và mở rộng điều tra vụ án. 

Nhân dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã khen thưởng 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích suất sắc trong đấu tranh, thực hiện Chuyên án 007T.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm trộm trâu xuyên biên giới