Bắt nhóm đối tượng chuyên bán ma túy, tàng trữ vũ khí “nóng”

Thành Chung| 22/03/2017 20:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các trinh sát quận Thủ Đức đã phục kích bắt được một nhóm đối tượng chuyên bán lẻ ma túy. Khám nhà một đối tượng trong nhóm này đã thu được hai khẩu súng ngắn và 19 viên đạn.

Chiều 22/3, Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá một ổ nhóm buôn bán lẻ ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, ngoài tang vật là ma túy đá, công an còn thu giữ hai khẩu súng ngắn và 19 viên đạn. 

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 21/3, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thủ Đức đã phục kích, bắt quả tang Đỗ Trường Giang (sinh năm 1990, ngụ quận Thủ Đức) khi đối tượng đang đi giao ma túy ở đường số 49, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Khám xét trong người và nơi ở của Giang sau đó, Công an thu giữ hơn 32 gram ma túy đá. Tiếp tục truy xét, Công an bắt giữ Nguyễn Đại Lâm (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú quận Thủ Đức) và bảy đối tượng khác có liên quan đến đường dây này. Khám xét nhà Lâm tại đường số 46, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Công an thu giữ thêm một lượng nhỏ ma túy đá, hai khẩu súng ngắn và 19 viên đạn. 

Qua điều tra xác định, Lâm là kẻ cầm đầu tổ chức đường dây từ tháng 6/2016 đến nay. Lâm sử dụng em họ là Giang và đối tượng Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1995, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú quận Thủ Đức) làm tay chân giao hàng. Ma túy được Lâm mua một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quận Bình Thạnh mang về chia nhỏ rồi giao cho hai đàn em đi giao cho các đại lý cấp dưới. Lâm ít khi ra mặt mà thường chỉ ở phòng trọ, luôn thủ bên mình hai khẩu súng ngắn nạp sẵn đạn để phòng thân và thị uy với các ổ nhóm khác khi cần. Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. 

Thời gian gần đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Công an phát hiện nhiều đối tượng hoạt động theo kiểu băng nhóm luôn “thủ” vũ khí bên mình. Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp cùng Công an quận 8 đã triệt phá một đường dây mua bán hung khí. Công an thu giữ hơn 225 cây mã tấu, 37 lưỡi lê, 17 súng điện, gần 50 kiếm Nhật đủ loại, roi điện, bình xịt hơi cay… Bước đầu xác định số vũ khí này được các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc rồi rao bán công khai trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 19/3, lực lượng Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất cũng phát hiện một đối tượng từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Thành phố Hồ Chí Minh có mang theo hai khẩu súng ngắn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm đối tượng chuyên bán ma túy, tàng trữ vũ khí “nóng”