Bắt hai đối tượng chuyên trộm tài sản ở nhà thờ công giáo

Bảo Linh| 13/09/2017 21:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng sơ hở của các nhà thờ công giáo, 2 đối tượng Đông và Mạnh đã đột nhập từ mái nhà vào trộm cắp tài sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại nhà thờ công giáo ở các địa phương.

Ngày 13/9, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đông (SN 1988), Nguyễn Đức Mạnh (1980), cùng trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, từ đầu tháng 8 đến nay, 2 đối tượng Đông và Mạnh đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại nhà thờ ở các huyện Nghi Lộc, TX Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Bắt hai đối tượng chuyên trộm tài sản ở nhà thờ công giáo

Tang vật thu giữ được tại cơ quan công an

Trong các vụ án này, Đông là người cầm đầu, bọn chúng lên kế hoạch chọn thời điểm đêm khuya, lợi dụng sơ hở các nhà thờ công giáo rồi đột nhập từ mái nhà xuống để trộm cắp tài sản. Tài sản chủ yếu là (Đàn, bộ chỉnh âm thanh). Tổng giá sau các vụ trộm lên tới gần 200 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận, gần đây nhất, do thiếu tiền tiêu xài, nên vào khoảng 24 giờ ngày 7/9/2017, hai đối tượng đã đột nhập vào nhà thờ giáo xứ Làng Anh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc lấy đi một bộ đàn và bộ chỉnh âm thanh. Sau khi lấy xong, bọn chúng mang tài sản đó qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiêu thụ. Qua xác minh, đấu tranh ngày 9/9, Công an huyện Nghi Lộc tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng.

Hiện, cơ quan Công an đã thu hồi toàn bộ tài sản của các vụ án, đồng thời hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt hai đối tượng chuyên trộm tài sản ở nhà thờ công giáo