Bắt giữ đối tượng cầm búa cướp tiệm vàng sau 5 năm lẩn trốn

Bá Mạnh| 08/03/2017 06:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong vòng 2 giây, Nguyễn Hữu Việt đã dùng búa phá tan tủ kính và cướp đi 37 chỉ vàng trước sự ngơ ngác của chủ tiệm.

Ngày 7/3, Công an Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Hữu Việt (SN 1991) và Nguyễn Cao Quốc Việt (SN 1989) đều trú thành phố Vinh, Nghệ An, hai đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại TP Hà Tĩnh rồi bỏ trốn cách đây 5 năm.

Bắt giữ đối tượng cầm búa cướp tiệm vàng sau 5 năm lẩn trốn

Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 13h30’ ngày 4/1/2012, Hữu Việt bịt mặt, trùm kín đầu, đeo găng tay xông vào tiệm vàng trên phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) dùng búa đinh lao vào đập vỡ tủ kính, lấy đi 8 vòng kiềng vàng rồi chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy của Quốc Việt đang đứng chờ sẵn, tẩu thoát.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, việc lấy tài sản chỉ diễn ra trong 2 giây. Số tài sản bị lấy đi được xác định là 37 chỉ vàng, có giá trị tại thời điểm đó hơn 150 triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng cầm búa cướp tiệm vàng sau 5 năm lẩn trốn

Chiếc búa mà Việt sử dụng để cướp tiệm vàng

Hai hung thủ cao chạy xa bay khiến vụ án có thời điểm tưởng như đi vào bế tắc. Cuối năm 2016, trinh sát Công an thành phố Hà Tĩnh nắm được tung tích của Quốc Việt, sau đó phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh lật lại hồ sơ vụ án, đối chiếu chứng cứ và tổ chức vây bắt thành công vào đầu tháng 3.

Quá trình trốn chạy, Hữu Việt gây ra vụ cướp tài sản khác tại Nghệ An và bị tuyên phạt 6 năm 9 tháng tù, đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình). Còn Quốc Việt trước khi bị bắt hành nghề chạy xe ôm.

Làm việc với cơ quan Công an, Quốc Việt khai 5 năm trước, do nợ nần tiền cá độ bóng đá nên bàn với Hữu Việt tổ chức cướp tiệm vàng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ đối tượng cầm búa cướp tiệm vàng sau 5 năm lẩn trốn