Bắt đối tượng vượt ngục từ Quảng Trị trốn ra Hà Nội

PV| 05/08/2020 22:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước khi trốn khỏi nơi giam giữ, Nguyễn Hồng Hạnh nhiều lần vào tù, ra tội; từng hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Ngày 5/8, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) bắt giữ một đối tượng truy nã.

Người này được xác định là Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình). Hạnh là đối tượng đang bị Công an huyện Vĩnh Linh truy nã về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Hạnh là tên tội phạm nguy hiểm, có nhiều tiền án, vào tù ra tội nhiều lần, trốn khỏi nơi tạm giữ. Đầu năm 2008, Hạnh phạm tội “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng trái phép” khi lấy súng của một cán bộ ở địa phương rồi đem về cất giữ ở nhà. Đầu năm 2009, Hạnh ra tù tiếp tục gây án, bị Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bắt giam, khởi tố.

Năm 2009, Hạnh chịu 2 án tù về 2 tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Chịu án 8 năm 6 tháng tù ở Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình). Năm 2017, Hạnh ra tù và tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê...

Ngày 16/3/2020, Hạnh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) khởi tố để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 9/4/2020, bị Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) khởi tố để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Là tên trộm cắp chuyên nghiệp liên tỉnh, Hạnh vào Quảng Trị “kiếm ăn”.

Bắt đối tượng vượt ngục từ Quảng Trị trốn ra Hà Nội

Đối tượng Hạnh khi bị bắt giữ (ảnh Công an cung cấp)

Ngày 10/2/2020, Hạnh trộm xe máy, tượng gỗ và 2,5 triệu đồng tại nhà anh Lê Hải Hiền (SN 1980, ngụ khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, H.Vĩnh Linh) thì bị Công an huyện Vĩnh Linh bắt, khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Quá trình bị tạm giam, sáng 10/5/2020, Hạnh cạy phá ô cửa thông gió ở phòng tạm giữ rồi bỏ trốn. Ngày 11/5/2020, Công an huyện Vĩnh Linh khởi tố Hạnh về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ” và ra quyết định truy nã bị can trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi vượt ngục, Hạnh bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh thành lập các tổ công tác khẩn trương lên đường vào miền Nam truy xét đối tượng; đề nghị công an các địa phương phối hợp giúp đỡ.

Bị truy nã gắt gao, Hạnh ra miền Bắc, trốn tại nhiều địa phương.

Phát hiện được đối tượng Công an huyện Mỹ Đức (TP.Hà Nội), Công an xã Bột Xuyên và Công an huyện Vĩnh Linh ập vào nhà một người dân ở thôn Mỹ Tiên (xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức) bắt giữ Hạnh. Đối tượng quá bất ngờ, toan bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an khống chế.

Hạnh trốn tại nhà người quen này đã 2 ngày và gia đình này không biết Hạnh là tội phạm bị truy nã.

Hiện, Hạnh được di lý về Công an huyện Vĩnh Linh để phục vụ công tác điều tra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng vượt ngục từ Quảng Trị trốn ra Hà Nội