Bắt đối tượng trốn truy nã làm giám đốc

Bá Mạnh| 31/10/2017 14:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 31/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm vừa bắt giữ bị can Nguyễn Văn Tuấn sau 5 năm lẩn trốn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào tháng 6/2012, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú xóm Thượng Thăng, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã vay mượn tiền mặt và nhờ một số người làm khế ước vay tiền tại Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Can Lộc. Sau khi lấy được số tiền gần 3 tỉ đồng bằng cách trên, Tuấn đã rời khỏi địa phương vào tháng 7/2012.

Bắt đối tượng trốn truy nã làm giám đốc

Bị can Tuấn bị bắt giữ sau 5 năm trốn truy nã (ảnh CAHT).

Nhận được đơn tố cáo của người dân, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát truy nã Công an Hà Tĩnh phát hiện được Tuấn đang làm giám đốc kỹ thuật của một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nên đã tiến hành bắt giữ Tuấn về tội danh trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng trốn truy nã làm giám đốc