Bắt đối tượng lừa mượn tiền rồi bỏ trốn

Văn Hoàng| 26/03/2020 20:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt bị can Hồ Văn U (SN 1971, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ Văn U bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án do Nguyễn Văn Tấn (SN 1968, ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) chủ mưu thực hiện.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 3/3/2018 Tấn cùng U và 4 đồng bọn tổ chức đánh bạc có sự tham gia của chị N.T.K.L tạm trú xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, người mà Tấn chủ động làm quen trước đó.

Bắt đối tượng lừa mượn tiền rồi bỏ trốn

Hồ Văn U tại cơ quan Công an.

Do đã bàn bạc trước, trong lúc chơi Tấn thua bạc đồng bọn và mượn tiền chị L. 240 triệu đồng để trả. Sau khi chơi đánh bạc xong Tấn chở chị L. về TP. Tân An, tỉnh Long An và yêu cầu chị vào quán ăn ngồi chờ để Tấn đi lấy tiền trả chị L. Chờ hoài không thấy Tấn đến, chị L. biết mình đã bị lừa nên đến Công an trình báo sự việc. Còn Tấn tẩu thoát về gặp và chia tiền cho đồng bọn, trong đó U được Tấn chia 17 triệu đồng.

Được biết, với thủ đoạn tương tự các đối tượng đã thực hiện trót lọt thêm 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng của một phụ nữ ngụ xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, Tấn và các đồng phạm đã bị Công an bắt và xử lý còn U thì bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Hồ Văn U là người giúp sức cùng Tấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng lừa mượn tiền rồi bỏ trốn