Bắt đôi nam nữ vận chuyển 183 viên ma túy tổng hợp tại vùng biên

Hoàng Hưng| 24/02/2018 19:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện có dấu hiệu khả nghi, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì hai đối tượng liều lĩnh điều khiển xe tông thẳng vào đội hình chốt chặn để bỏ trốn, nhưng đã bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 24/2, Đội tuần tra Phòng chống Ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt đôi nam nữ vận chuyển 183 viên ma túy tổng hợp tại vùng biên

Hai đối tượng tại cơ quan chức năng

Theo đó, vào khoảng 00h5 sáng nay (24/2), tại Km số 320 + 800 Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đội tuần tra Phòng phòng chống Ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đều thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên - Huế) đã phát hiện và ra hiệu lệnh, yêu cầu 2 đối tượng khả nghi điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát chạy hướng từ Quảng Trị về thị trấn A Lưới dừng xe để kiểm tra. 

Bất chấp hiệu lệnh, hai đối tượng này đã liều lĩnh điều khiển xe tông thẳng vào đội hình chốt chặn để bỏ trốn, nhưng đã bị các chiến sỹ biên phòng khống chế, bắt giữ sau đó.

Bắt đôi nam nữ vận chuyển 183 viên ma túy tổng hợp tại vùng biên

Tang vật thu giữ

Qua kiểm tra, hai đối tượng khai tên là Hồ Văn Tả (SN 1989) và A Viết Thị Điệp (cùng trú tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Tang vật thu được gồm: 4.457 nghìn đồng, 2 điện thoại và 1 túi ni long màu xanh đựng 181 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Hồ Văn Tả khai mua số ma túy trên tại Khe Sanh (Quảng Trị) trên đường đưa vể A Lưới tiêu thụ và sử dụng thì bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đôi nam nữ vận chuyển 183 viên ma túy tổng hợp tại vùng biên