Bắt công chứng viên ký hồ sơ tiếp tay cho lừa đảo

Trí Minh| 17/08/2017 09:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, ông Trọng đã “hợp tác” với 1 nhóm đối tượng rồi công chứng hồ sơ chuyển nhượng nhà đất sai quy định nhằm hưởng hoa hồng.

Sáng 17/8, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Bình Trọng - công chứng viên công tác tại Phòng công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức vụ tại Phòng công chứng 1, Trọng đã công chứng một số hồ sơ chuyển nhượng nhà đất sai quy định và nhiều thủ tục giúp sức cho đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan Công an, những đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ khai nhận đã chung chi cho Trọng khoảng 200 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang cho hay, đơn vị đã đình chỉ toàn bộ công việc, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Trần Bình Trọng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt công chứng viên ký hồ sơ tiếp tay cho lừa đảo