Bắt 2 đối tượng trong vụ nổ súng, truy sát ở Phú Thọ

Quốc Thịnh| 08/06/2017 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ truy sát, nổ súng vào xe ô tô trên QL32 đoạn qua xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Trần Anh, 27 tuổi và Nguyễn Trần Nghĩa, 18 tuổi đều ở khu 4, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Như Công lý đã đưa tin trước đó, khoảng 21h30' ngày 04/6/2017, trên Quốc lộ 32 thuộc xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, anh Lê Văn Thơ, sinh 1982, trú tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, đang điều khiển xe ôtô, BKS 19A-136.67 thì bị Nguyễn Trần Anh, (sinh năm 1990); Nguyễn Trần Nghĩa, (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê và hàng chục thanh niên khác chặn lại giữa đường.

Bắt 2 đối tượng trong vụ nổ súng, truy sát ở Phú Thọ

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh CAND)

Nguyễn Trần Anh sử dụng súng tự chế bắn vào kính chắn gió phía trước xe ô tô, những đối tượng còn lại sử dụng ống tuýp sắt đập vào xung quanh xe ôtô của anh Thơ gây rạn nứt kính chắn gió phía trước, phía sau, cửa sau và móp méo nhiều vị trí xung quanh xe ôtô.

Sau đó anh Thơ bỏ chạy và điều khiển xe đi về UBND xã Hiền Đa, gọi điện trình báo Công an huyện Cẩm Khê.

Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 1 xe mô tô Honda WAVE BKS 19Y1 - 3735 nằm phía dưới đê và 1 dao nhọn được gắn tuýp sắt dài 1,5m; 1 thanh kiếm và 9 ống sắt. 

Về khẩu súng tự chế, sau khi gây án, Nguyễn Trần Anh đã cất giấu khẩu súng tự chế tại nhà Lê Thành Luân, 25 tuổi ở khu 4, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê. Bước đầu, Luân khai nhận đã mang khẩu súng tự chế lên cầu Tứ Mỹ vứt xuống giữa sông Bứa thuộc địa phận xã Đồng Lương, huyện  Cẩm Khê. 

Công an Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 2 đối tượng trong vụ nổ súng, truy sát ở Phú Thọ