Bắt 12 đối tượng sử dụng công nghệ cao đánh bạc quy mô hơn 450 tỉ đồng

Tuyết Nhung(TH)| 01/07/2016 06:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/6, các trinh sát đặc biệt thuộc các Cục điều tra phòng chống tội phạm - Bộ Công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn qua mạng internet với hơn 100 đối tượng, 200 tài khoản ngân hàng để giao dịch lên đến hơn 450 tỉ đồng.

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã phối hợp tác chiến, vây bắt các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc, cá độ bằng các hình thức rất tinh vi.

Thông tin điều tra ban đầu, do nắm được quy luật hoạt động của tội phạm trước khi vào mùa bóng lớn như Euro 2016, Cục C50 đã lên kế hoạch đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng và chủ động phối hợp với Công an các địa phương trong cả nước để triệt phá những đường dây cá độ và đánh bạc trá hình.

Bắt 12 đối tượng sử dụng công nghệ cao đánh bạc quy mô hơn 450 tỉ đồng

Huỳnh Lê Long Châu, và Tăng Tân hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Lần theo từng manh mối, Cục C50 đã phát hiện và theo dõi các đối tượng có liên quan đến tổ chức đánh bạc tại nhiều nhà cái như sbobet, bong88.com, v9bet.com... và phát hiện ra một đường dây được hoạt động bài bản với quy mô lớn.

Qua điều tra, hơn 100 đối tượng đã mở 200 tài khoản ngân hàng để phục vụ các giao dịch nhận tiền cá cược của con bạc. Ước tính số tiền các con bạc giao dịch lên đến hơn 450 tỉ đồng.

Cục C50 phối hợp với Cục C45 và các lực lượng ngoại tuyến tiến hành thu thập những bằng chứng và lên kế hoạch vây bắt các đối tượng. Ngày 30/6, 12 tổ công tác đã bắt và triệu tập khẩn cấp đối với 12 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc.

Trong đó, 02 đối tượng cầm đầu là: Huỳnh Lê Long Châu (sinh năm 1983, ở chung cư Phú Thọ, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh) và Tăng Tân (sinh năm 1966, ở Đỗ Ngọc Thạnh, phường 6, quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

Phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và có nhiều biện pháp đối phó, trốn tránh các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý. Số lượng tài khoản ngân hàng của các đối tượng dùng để nhận tiền từ người chơi tham gia cá cược và chuyển tiền giao dịch với nhau rất nhiều, mở tại các ngân hàng khác nhau. 

Cục C50 đã xác định được gần 200 tài khoản ngân hàng do hơn 100 đối tượng mở để phục vụ các giao dịch nhận tiền cá cược của con bạc. Qua sao kê giao dịch, bước đầu tại một số ngân hàng chính ở TP. Hồ Chí Minh thì số tiền đã lên đến trên 450 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 12 đối tượng sử dụng công nghệ cao đánh bạc quy mô hơn 450 tỉ đồng