Bạn tù liên kết buôn “hàng trắng”

Sơn Tùng| 17/10/2017 15:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần 10 tháng điều tra phá án, Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị truy tố 6 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp để truy tố trước pháp luật 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 16 giờ ngày 16/1/2017, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) bắt quả tang đối tượng Trần Hữu Nhựt (SN 1996, trú thôn Long Bình, xã Tam Nghĩa, huỵện Núi Thành) đang bán ma túy cho một con nghiện trước cổng nhà, tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá, 3 ĐTDĐ và 7,6 triệu đồng.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nhựt, tổ công tác đã tạm giữ 83 gam ma túy đá. Mở rộng điều tra, Công an huyện Núi Thành tiếp tục bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng là Nguyễn Vũ Bảo (SN 1993) và Phạm Hợi (SN 1992, cùng trú xã Tam Nghĩa).

Bạn tù liên kết buôn “hàng trắng”

Đối tượng Nhựt và Sơn (Ảnh: Chi Mai)

Sau khi Nhựt bị bắt, 2 đối tượng trong đường này là Nguyễn Hoàng Quốc Việt và Phạm Văn Trị đã đến CQĐT đầu thú và khai nhận hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xét thấy tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã chuyển hồ sơ cho phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Nam đế tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Với các thu thập được, ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Cao Sơn (SN 1983, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.  Đây được xem là “mắt xích” quan trọng trong chuyên án ma túy mà phòng PC47 xác lập.

Được biết, Sơn từng bị TAND huyện Duy Xuyên tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong thời gian thi hành án, Sơn quen biết Bảo khi đối tượng này đang chấp hành án về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, Sơn mua ma tuý của các đối tượng ở TP Đà Nẵng rồi bán lại cho Nhựt và các đối tượng khác. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định số lượng ma túy mà Sơn, Nhựt, Bảo… mua bán trái phép hơn 200 gam.

Trung tá Phan Thanh Hồng – Đội trưởng Đội tham mưu cho biết, sở dĩ vụ án kéo dài 10 tháng là do các đối tượng có mối quan hệ phức tạp, thời gian đấu tranh kéo dài, liên quan nhiều địa phương trong, ngoài tỉnh. Ngoài ra, các đối tượng thường khai nhận quanh co, chối cãi và không chịu nhận tội.... nên các điều tra viên phải mất thời gian trong việc thu thập, củng cố chứng cứ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạn tù liên kết buôn “hàng trắng”