Bà bầu bị chém chết dã man

congly.com.vn| 13/04/2012 11:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng sớm nay 23-10, người dân thôn Đại Phương (xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) tá hỏa khi phát hiện xác một phụ nữ đang mang thai chết dưới mương, trong khu vườn bạch đàn với nhiều vết chém trên người...

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: D.Trí)

Nhận được tin báo, cơ quan Công an, pháp y tỉnh này cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường này.

Theo xác nhận ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), chết trong tình trạng trên người có nhiều vết đâm ở mặt, tay. Vị trí phát hiện xác nạn nhân cách nơi ở khoảng 2km.

Chị Nhung là chủ quán cà phê Trung Nguyên ở thị trấn Hoàn Lão, hiện mang thai khoảng 8 tháng.

Thông tin từ người nhà cho biết, vào tối 22-10, chị Nhung có nhận được một cuộc điện thoại vào khoảng hơn 7 giờ tối và sau đó đi ra khỏi nhà. Đợi lâu không thấy chị về, mọi người đã đi tìm suốt đêm nhưng không thấy cho đến khi phát hiện được sự việc trên.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm.

Phương Huyền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà bầu bị chém chết dã man